Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 23/7:

99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua chưa tiêm chủng

NDO -

Mỹ là quốc gia có nhiều ca mắc mới nhất trong ngày 22/7, với khoảng 60.000 trường hợp. Biến thể Delta gây ra gần như toàn bộ số ca mắc mới của nước này.

Nhân viên y tế tại Đức chuẩn bị mũi tiêm vaccine của AstraZeneca. (Ảnh: AP)
Nhân viên y tế tại Đức chuẩn bị mũi tiêm vaccine của AstraZeneca. (Ảnh: AP)

• Hơn 50% người trưởng thành tại châu Âu (khoảng 200 triệu người) đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Liên hiệp châu Âu (EU) thông báo, khối này sẽ hỗ trợ hơn 200 triệu liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp trước khi năm 2021 kết thúc.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ “có trách nhiệm trong việc giúp đỡ thế giới chống lại virus. Vaccine là chìa khóa. Đó là lý do tại sao cần phải bảo đảm các quốc gia trên toàn cầu đều được tiếp cận vaccine ngừa Covid-19”.

• Chính phủ Italy tuyên bố người dân sẽ cần chứng chỉ xanh Covid-19 để tiếp cận một loạt dịch vụ và hoạt động giải trí. Đây là biện pháp mới nhất của Italy nhằm tìm cách ngăn chặn sự gia tăng của các trường hợp mắc Covid-19.

Chứng chỉ xanh Covid-19 là bằng chứng bằng giấy hoặc kỹ thuật số về khả năng miễn dịch, cho biết người sở hữu đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, đã có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc mới khỏi Covid-19.

• Cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ sẽ đánh giá các bằng chứng cho thấy mũi tiêm vaccine tăng cường có thể làm tăng khả năng bảo vệ nhóm người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Tuần trước, Israel bắt đầu tiêm cho mũi vaccine Pfizer thứ ba người có khả năng miễn dịch kém. 

Theo Giám đốc CDC Rochelle Walensky, ít nhất 99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua là những người chưa tiêm chủng. 

Dữ liệu của Worldometers cho thấy, trong 24 giờ qua, Mỹ là quốc gia có nhiều ca mắc mới nhất, khoảng 60.000 trường hợp. Biến thể Delta gây ra gần như toàn bộ số ca mắc mới của nước này. 

• Bộ Y tế Mexico xác nhận, ngày 22/7, nước này ghi nhận 16.244 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ tháng 1 vừa qua.

99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua chưa tiêm chủng -0
99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua chưa tiêm chủng -0
99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua chưa tiêm chủng -0
99% số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 6 tháng qua chưa tiêm chủng -0
Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới