Việt Nam đóng góp hiệu quả vào hợp tác Mê Công-Lan Thương

Ngày 4/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công-Lan Thương (MLC) lần thứ 7 diễn ra tại Myanmar, với sự tham dự của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản)

Các đại biểu đánh giá cao những đóng góp tích cực của MLC đối với hợp tác và phát triển ở khu vực. Hội nghị nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác đồng thuận, bình đẳng, tham vấn lẫn nhau, chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế cũng như phù hợp với các quy định và luật pháp mỗi nước. Hội nghị thông qua thông cáo báo chí chung và bốn tuyên bố chung về tăng cường hợp tác nông nghiệp, phòng, chống thiên tai, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, và giao lưu giữa các nền văn minh MLC.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự coi trọng và đóng góp hiệu quả của Việt Nam đối với hợp tác MLC; nhấn mạnh, trong giai đoạn hậu đại dịch, các nước thành viên cần bảo đảm MLC phát triển theo hướng thiết thực, lấy vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu, đem lại lợi ích thực chất cho người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Ðảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc; mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc...

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Ðảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Trung-Việt; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, xử lý thỏa đáng bất đồng, đưa quan hệ hai Ðảng, hai nước không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Về vấn đề Biển Ðông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và phấn đấu sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế; cùng giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Ðông.