Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác tư pháp

NDO -

Sáng 22/12, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã có cuộc gặp song phương với Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Campuchia do Bộ trưởng Koeut Rith dẫn đầu.

Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác tư pháp

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith bày tỏ vui mừng trước những thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Campuchia-Việt Nam thời gian qua, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Theo Bộ trưởng, việc ngành tư pháp hai nước hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ song phương, khu vực ASEAN và quốc tế đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Chia sẻ với những thành quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Koeut Rith bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm tiến hành những kế hoạch hợp tác bị gián đoạn do đại dịch, ký kết một số thỏa thuận làm cơ sở cho hoạt động hợp tác trên lĩnh vực tư pháp giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như đã được đánh giá tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Campuchia vừa diễn ra ngày 19/12/2021; đồng thời, thông báo với phía Campuchia về một số hoạt động quan trọng của ngành tư pháp Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp trong thời gian qua; đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Campuchia. “Chúng tôi luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng lên một tầm cao mới”, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Tư pháp hai nước thống nhất thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Trong đó, có việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp theo hình thức trực tuyến, kết hợp trực tiếp.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 3 tại Việt Nam, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt ở cả hai nước.