Tỷ lệ tăng dân số Việt Nam là 1,33%

Tỷ lệ tăng dân số Việt Nam là 1,33%

Tại cuộc họp báo nhân ngày Dân số Việt Nam (26-12), ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân số-Gia đình-Trẻ em Việt Nam cho biết, tại thời điểm trên, số con trung bình của một phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con, sát với mức sinh thay thế.

Năm 2005, Việt Nam cũng có khả năng đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,4 phần nghìn mà Quốc hội giao. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong năm 2005, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tiếp tục tăng cao, từ 20,2% năm 2004 lên 20,8%. Có tới 38 tỉnh thành góp phần vào sự gia tăng này với tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba đều tăng.

Trong năm qua Nhà nước đã chi hơn 67 tỷ đồng để triển khai chiến dịch đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các vùng trọng điểm (vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ ba nhiều và các vùng khó khăn) với tổng số dân hơn 62 triệu người, chiếm hơn 75% dân số cả nước đã góp phần kiềm chế tốc độ phát triển tăng đột biến trong hai năm 2003 (1,47%) và 2004 (1,4%).

Uỷ ban Dân số-Gia đình-Trẻ em Việt Nam cũng cho biết, năm tới, Ủy ban yêu cầu các địa phương đề ra những chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai cao nhiều hơn so với năm 2005 đồng thời tăng cường giám sát công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại địa phương nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác này.