Tuyên dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021

NDO -

Tối 6/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII-năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dự.  

Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2021 tặng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.
Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2021 tặng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

2_IMG_7010-1641479681458.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại buổi lễ. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò, phẩm chất sáng tạo của thanh niên. Các “cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2021 là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ đã 7 lần phối hợp tổ chức Giải thưởng, tuyên dương tổng cộng 379 “cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” của đất nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, các cá nhân được nhận danh hiệu không ngừng chủ động, xung kích, sáng tạo, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, luôn tích cực tham mưu, đề xuất sáng kiến thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là “công bộc” của nhân dân và những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ những giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác; tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ngoài ra, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết công việc nhanh, chủ động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3_IMG_8119-1641479686631.jpg
 Các “cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” tiêu biểu năm 2021 giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ buổi lễ.

Được biết, năm 2021, Giải thưởng nhận được 250 hồ sơ đề cử do 47 đơn vị gửi tham gia. Từ đây, Ban Tổ chức đã bình chọn, tuyên dương 24 công chức trẻ tại các cơ quan hành chính, đoàn thể từ cấp xã đến Trung ương; 10 viên chức trẻ ở các đơn vị, trung tâm sự nghiệp; 10 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, đã diễn ra Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ liêm chính, trung thực, sáng tạo, trách nhiệm” tại Hà Nội.