Tuổi trẻ tích cực học tập Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội

NDO -

Chiều 18-11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 450 học viên gồm các cán bộ Đoàn, thành viên Tổ nắm bắt dư luận xã hội, câu lạc bộ Lý luận trẻ TP Hà Nội và thanh niên Thủ đô. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã học tập, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, trong đó đặc biệt chú trọng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Qua Hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã nắm được kết quả, kinh nghiệm đúc rút từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội; được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ Đoàn.

Đồng thời, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng để vận dụng vào thực tiễn công tác; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

Hội nghị còn giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cùng tổ chức Đoàn cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào việc xây dựng các phong trào, chương trình và hoạt động thực tiễn của thanh niên trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13-10 với chủ đề "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện, Nghị quyết Đại hội với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, Nghị quyết đã đề ra năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.