Tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng

NDO -

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ cả nước đã tham gia hưởng ứng Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) được tổ chức tối 26-12, tại thành phố Cảng Hải Phòng. 

Quang cảnh Lễ phát động thi đua.
Quang cảnh Lễ phát động thi đua.

Đây cũng là nơi gắn liền với sự ra đời của hai chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên tại Nhà máy Xi-măng Hải Phòng và Trường Bonnal (nay là Trường THPT Ngô Quyền).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, TP Hải Phòng, các địa phương...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ cả nước đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao T.Ư Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh, trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên Việt Nam, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi được khởi xướng, lan tỏa mạnh mẽ, tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc... 

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên  được phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất; tạo cơ hội, động lực cho thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, hưởng thụ văn hóa… Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh, làm tốt vai trò định hướng, cổ vũ cho thanh niên tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, hoài bão cống hiến cho đất nước, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với thanh niên...

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, 90 ngày thi đua cao điểm phải thực sự là trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng rãi trong toàn Đoàn, với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và hưởng ứng của xã hội. 90 ngày thi đua cao điểm sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, thanh niên, tạo được dấu ấn qua những công việc, hành động thiết thực gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí lưu ý, các hoạt động phải hướng nhiều hơn đến cuộc sống, cơ hội phát triển của đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên là công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, thanh niên yếu thế trong xã hội... 

Tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng; giới thiệu cán bộ có năng lực, uy tín cho cấp ủy đảng; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; cùng nhiều chương trình, hoạt động xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, thu hút hơn sáu triệu lượt thanh niên tham gia với tổng giá trị làm lợi hơn 3.000 tỷ đồng….

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng khẳng định, đợt 90 ngày thi đua cao điểm sẽ thực sự là một dấu ấn trưởng thành của tổ chức Đoàn và cũng là trang nhật ký sống động nhất, đẹp nhất của tuổi trẻ thế hệ hôm nay. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục trưởng thành, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người thành lập chi bộ Thanh niên cộng sản đầu tiên của cả nước.