Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng

NDO -

Chiều 25/1, nhân chuyến công tác tại miền trung, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng.
Đồng chí đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi nghe lãnh đạo Đà Nẵng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: hai năm qua, Đà Nẵng trải qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh và nhiều yếu tố khác, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang thành phố chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, chuyển hướng linh hoạt; kinh tế phát triển dương; thu ngân sách vượt kế hoạch.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang đạt được; đồng thời, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của thành phố năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, khắc phục tốt những thách thức, khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng của thành phố đáng sống, thành phố xanh-sạch-đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Nội Chính và cá nhân đồng chí Phan Đình Trạc thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, cho ý kiến chỉ đạo trên nhiều mặt công tác đối với lãnh đạo Đà Nẵng.

Với sự ủng hộ của Trung ương, Ban Nội chính và các ngành, thành phố có những báo cáo, tham mưu, đề xuất để Bộ Chính trị cho ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, đặc biệt là 4 bản án đã được xét xử. Đồng thời đã chủ động tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, góp phần quan trọng vào khơi thông nguồn lực của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Ban Nội chính Trung ương, cá nhân Trưởng Ban Nội chính cũng như các ban, ngành Trung ương tiếp tục có sự quan tâm, ủng hộ đối với thành phố trong quá trình giải quyết những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân