Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài thăm và tặng quà Tết tại Đắk Lắk

NDO -

Ngày 21/1, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Tại chương trình “Xuân biên giới” năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại xã biên giới Krông Na, huyên Buôn Đôn, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí trong đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo của xã, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng; trao tặng 500 triệu đồng và 150 suất quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để trao tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; trao tặng 20 suất quà cho các cháu là “con nuôi biên phòng” và nâng bước em đến trường, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng; trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; trao tặng 20 xe đạp, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng 15 suất quà cho 15 hộ gia đình khó khăn và Ban tổ chức chương trình trao tặng 500 bánh chưng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã biên giới Krông Na.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm và trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở buôn Đrăng Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và đến thăm, động viên, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 743 đóng trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã tới thăm và trao tặng 350 suất quà Tết cho 350 gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài thăm và tặng quà Tết tại Đắk Lắk -0

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy ở tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng chí mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy giữ gìn sức khỏe, minh mẫn để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạnh; gia đình vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sum vầy, đầm ấm.