Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 4 nhà báo tiêu biểu

NDO -

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (đứng giữa trong ảnh) trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các nhà báo có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (đứng giữa trong ảnh) trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các nhà báo có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.

Cụ thể, gồm các đồng chí: Phan Hà Linh, phóng viên Báo Nhân Dân; Trần Thị Nguyệt Ánh, phóng viên Báo Hà Nội Mới; Đinh Minh Châu, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngô Bích Quyên, phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 4 nhà báo tiêu biểu -0
Các cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn tại buổi lễ. 

Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dành tặng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khẳng định: đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí luôn tiên phong, dấn thân bước lên xung kích cùng tuyến đầu, phản ánh sinh động, kịp thời tới toàn xã hội các câu chuyện ý nghĩa của tuổi trẻ, những hoạt động tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như tuổi trẻ cả nước.

“Để có những thông tin nhanh, chính xác nhất, người làm báo đã không ngần ngại, luôn đồng hành với các lực lượng, bám sát hiện trường, dấn thân vào tâm dịch, đến những nơi khó khăn nhất để kết nối, lan tỏa thông tin, góp phần quan trọng trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tới cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn cũng đã trao Bằng khen tặng 4 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).