Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO -

Chiều 21/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải (trực tiếp và trực tuyến) Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng và những tác giả đạt Giải A của cuộc thi.
Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng và những tác giả đạt Giải A của cuộc thi.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được Học viện phát động ngày 19/5/2021 nhằm tiếp tục khẳng định, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng viết bài đăng tạp chí khoa học và báo điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng.

Đến ngày 15/8/2021, Ban tổ chức cuộc thi nhận được gần 8.400 bài dự thi. Kết quả chấm vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn, trao giải tặng 65 cá nhân (8 giải A, 10 giải B, 17 giải C và 30 giải khuyến khích) và 10 tập thể (giải dành cho các cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia đông đảo, có nhiều bài lọt vào vòng Chung khảo).

Ngoài ra, Ban tổ chức  trao Giải Triển vọng tặng 10 cá nhân là đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có bài viết chất lượng tốt lọt vào vòng Chung khảo; có phần thưởng ghi nhận sự tham gia tích cực dành tặng tác giả cao tuổi nhất (87 tuổi) và tác giả nhỏ tuổi nhất (16 tuổi).

Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát động Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát động Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc thi lần này quy mô lớn hơn, có sự phối hợp Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và một số cơ quan nghiên cứu, cơ quan thông tấn, báo chí lớn để tạo hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác này trong tình hình mới.