Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào thăm, kiểm tra tiến độ Nhà Quốc hội Lào mới

NDO -

Chiều 10-3, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành của Lào đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công Nhà Quốc hội Lào mới, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Sau khi Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đi kiểm tra một số hạng mục chính, cuộc họp diễn ra tại phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau khi Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đi kiểm tra một số hạng mục chính, cuộc họp diễn ra tại phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham dự, có đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, lãnh đạo, cán bộ các ban, bộ, ngành của Lào, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Binh đoàn 11 đã thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ Lào và các quy định của các bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quân số khỏe mạnh, thi công liên tục; hiện nay các hạng mục công việc chính, hệ thống kỹ thuật đã được vận hành, chạy thử bảo đảm an toàn, chất lượng, theo kế hoạch, đến cuối tháng 3-2021, công trình cơ bản hoàn thành, kịp thời phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX.

Anh_2_14-1615376476690.JPG
 Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm hỏi và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Binh đoàn 11 đặc biệt quan tâm, chú trọng từ khâu lựa chọn vật tư, trang thiết bị cũng như tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy trình thi công để công trình bảo đảm chất lượng một cách tốt nhất; đồng thời trong quá trình thi công, Binh đoàn 11 luôn bảo đảm vệ sinh môi trường, chấp hành và thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động; cho biết, sau Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX, Binh đoàn 11 sẽ tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại để hoàn thành bàn giao, khánh thành theo kế hoạch.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ một số hạng mục chính của Nhà Quốc hội Lào mới, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm hỏi và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 đã không quản ngại khó khăn, bằng nỗ lực, quyết tâm cao đã vượt qua các trở ngại thực hiện nhiệm vụ được giao; cho rằng đây là một dự án rất đặc biệt bởi là dự án xây dựng lớn nhất, trang bị nhiều thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất, có kiến trúc mang đậm nét văn hóa Lào và thẩm mỹ nhất; vui mừng khi được báo cáo công trình sẽ kịp đưa vào phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX. Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào cũng chia sẻ, thăm hỏi, động viên và cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ không về Việt Nam ăn Tết mà ở lại công trường làm việc ngày, đêm để bảo đảm tiến độ dự án.

Anh_1_25-1615376477197.JPG
 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thi công công trình bảo đảm chất lượng một cách tốt nhất.

Chủ đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào mới là Bộ Xây dựng, tổng thầu là Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng. Công trình xây dựng tại quảng trường That Luang nằm ở trung tâm thủ đô Vientiane, trên diện tích đất 23.400 m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 7.171 m2 bao gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 33.700 m2 và tiện ích cây xanh sân vườn khoảng 7.200 m2. Công trình là sự kết hợp giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục, truyền thống của Lào và giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến từ Việt Nam. Công trình Nhà Quốc hội Lào mới được triển khai thi công từ tháng 7-2018, xây dựng trên nền nhà Quốc hội Lào cũ.

Nhà Quốc hội Lào mới là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam. Đây là công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Lào, từ ngày 24 đến 26-11-2016.