Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng

NDO -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng phải mẫu mực về mọi mặt để các đảng bộ khác noi theo; từng đảng viên phải gương mẫu, tự hào là cán bộ của Văn phòng Trung ương có truyền thống vẻ vang, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò, vị thế của mình, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở mức cao hơn năm trước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 28/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Chúc Tết, nói chuyện với cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Tổng Bí thư biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của Văn phòng Trung ương.

Đồng chí nêu rõ, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp; Bầu cử Quốc hội khóa XV; kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp cao; đặc biệt lần đầu tiên hàng loạt hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức với quy mô lớn và trực tuyến đến cơ sở, trong đó nhiều hội nghị để lại tiếng vang như Hội nghị văn hóa, Hội nghị về công tác đối ngoại. Đây là cách làm mới, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và toàn dân triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các quyết sách mà Đại hội XIII đã thông qua với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta vừa tập trung cao độ phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chưa bao giờ, chúng ta làm được nhiều việc như vừa qua. Để có kết quả đó, bộ máy tham mưu, giúp việc cực kỳ quan trọng, trong đó có Văn phòng Trung ương là trung tâm, chủ trì phối hợp các Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nhịp nhàng, ăn ý. Năm vừa qua là một năm vất vả, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư mong Đảng bộ Văn phòng Trung ương cần tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng vai trò là trung tâm của các văn phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Đảng bộ Văn phòng Trung ương phải mẫu mực về mọi mặt để các đảng bộ khác noi theo; từng đảng viên phải gương mẫu, tự hào là cán bộ của Văn phòng Trung ương có truyền thống vẻ vang, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò, vị thế của mình, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở mức cao hơn năm trước.

Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc...

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả công tác nổi bật trong năm 2021. Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương, đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng cảm ơn Tổng Bí thư đã động viên, chúc Tết; những lời căn dặn của Tổng Bí thư cũng là yêu cầu, mong muốn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Văn phòng Trung ương.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt kết quả, kinh nghiệm đã có, nhất là truyền thống của Văn phòng hơn 90 năm qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên chính mình để đáp ứng mọi yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tết sẻ chia