Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

NDO -

Tọa đàm về lịch sử, truyền thống và tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh niên đã được tổ chức ngày 16/6, tại trụ sở Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm ngày 16/6. (Ảnh: Xuân Sơn)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm ngày 16/6. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tham dự có đồng chí Monxay Laomuaxong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng các đại diện ban, ngành, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi tọa đàm, báo cáo về hoạt động của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào về mối quan hệ giữa Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào với Đoàn Thanh  niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Monxay Laomuaxong nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một lực lượng nòng cốt trong xã hội, tổ chức nhiều hoạt động nhân các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam.

Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào -0
 Đồng chí Monxay Laomuaxong khẳng định, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã và sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh niên. (Ảnh: Xuân Sơn)

Đồng chí Monxay Laomuaxong khẳng định, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã và sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane về công tác thanh niên để áp dụng vào công việc, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đại diện một số ban, ngành của Lào khẳng định, cuộc tọa đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc ôn lại truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh trong các công tác thanh niên cũng như trong quan hệ hai nước.

Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào -0
 Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng trả lời các câu hỏi của đại biểu tại phiên thảo luận sau tọa đàm, ngày 16/6. (Ảnh:  Xuân Sơn)

Trong phát biểu với nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng giới thiệu về các chủ đề lớn sau.

Thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ và công việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đó nhấn mạnh, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đào tạo thế hệ trẻ là tư tưởng trồng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn huy động được thế hệ trẻ, Đảng, Nhà nước phải thực hiện thành công chiến lược trồng người theo hướng “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thứ hai là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò của thế hệ trẻ, xác định thế hệ trẻ là lực lượng xung kích cách mạng.

Đại sứ nêu một số nội dung trong các Nghị quyết của Đảng về chăm lo, giáo dục thanh niên.

Đại sứ cho rằng, giải pháp tiếp tục chăm lo bồi dưỡng chính trị cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, văn hóa, đạo đức cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ và cuối cùng là tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Trong thảo luận, các đại biểu quan tâm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên, về những bài học quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Tọa đàm về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào -0
 Đông đảo lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tham dự cuộc tọa đàm. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân bên lề cuộc tọa đàm, đại biểu Vannila cho biết, qua tọa đàm các bạn thanh niên Lào hiểu kỹ hơn về cuộc đời và sự nghiệp và tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, cũng như nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.