Tọa đàm tăng cường phối hợp tuyên truyền với báo chí ngoài lực lượng Công an nhân dân

Chiều 11-5, tại Hà Nội, Cục Truyền thông (Bộ Công an) tổ chức Tọa đàm "Tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với Công an nhân dân" với một số cơ quan báo chí ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an dự và chỉ đạo.

Tọa đàm nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng ủy Công an T.Ư và Bộ trưởng Công an về công tác bảo vệ
an ninh quốc gia, trật tự an toàn (TTAT) xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ðấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các phần tử cơ hội và các loại tội phạm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân. Biểu dương, lan tỏa sâu rộng, kịp thời các điển hình tiên tiến CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, TTAT xã hội và xây dựng lực lượng.

Nội dung hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền thời gian tới là: Tuyên truyền tiến độ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự; lực lượng CAND bảo đảm công tác an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp; hiệu quả thực hiện Ðề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; chiến công, thành tích của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; các cải cách hành chính trong các lĩnh vực: xuất, nhập cảnh, đăng ký phương tiện; quản lý cư trú phục vụ người dân, doanh nghiệp...; chương trình triển khai hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa của Bộ Công an …

Tại cuộc tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã đánh giá cao chủ trương đẩy mạnh phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Bộ Công an và các cơ quan báo chí; chia sẻ góc nhìn về cơ chế, phương thức, hành lang phối hợp giữa báo chí nói chung, từng cơ quan báo chí nói riêng với Bộ Công an để bảo đảm tối đa hiệu quả thông tin tuyên truyền, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTAT xã hội trong tình hình mới, nhu cầu của bạn đọc và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí.