Tỉnh Tiền Giang tập trung khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19

NDO -

Ngày 2/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, đã thông tin những kết quả đạt được về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT-TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các về đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cũng báo cáo kết quả công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang cũng thông tin thêm về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội… của địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những định hướng trong thời gian tới.

1 -0
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là những nỗ lực khống chế thành công dịch Covid-19.

Đồng chí nhấn mạnh, dịch Covid-19 đã được khống chế, tỉnh Tiền Giang tập trung khôi phục, phát triển kinh tế. Thời gian tới, tỉnh cần đưa ra những dự báo tình hình, chủ động ứng phó kịp thời các tình huống bất ngờ. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tiền Giang phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ngành tuyên giáo cần phải phối hợp các nhà mạng trong việc nhắn tin thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng để đi vào đời sống đảng viên, nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 238, không để xảy ra điểm nóng, bất ngờ; tăng cường lắng nghe quần chúng, định hướng dư luận trong nhân dân…

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng quà đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; thăm phòng Tiền Vãng (Trường THCS Xuân Diệu) và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho).