Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên, do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các thành viên Ban Chỉ đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.