Tin vắn: Tuyên dương cựu thanh niên xung phong

NDO -

Ngày 12-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2013) và biểu dương nữ cựu TNXP tiêu biểu lần thứ 2.

Thanh Hóa hiện có hơn 53 nghìn hội viên cựu TNXP, trong đó có tới 64,5% là nữ. Từng phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, trong nhịp sống thời bình, các cựu TNXP luôn nêu cao vai trò xung kích, tích cực tham gia công tác xã hội, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh. Hội cựu TNXP Thanh Hóa đã tuyên dương 63 nữ cựu TNXP tiêu biểu; trao bằng khen của Trung ương Hội, giấy khen của Tỉnh Hội và quà của Quỹ Bầu ơi cho nữ cựu TNXP. Dịp này, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Viettel trao 75 suất quà (hai triệu đồng/suất) tặng 75 cựu nữ TNXP có hoàn cảnh khó khăn của Thanh Hóa.

Xử lý hơn 5.000 ô-tô khách, ta-xi vi phạm Luật Giao thông

Sau một tháng triển khai xử lý các trường hợp xe ô-tô chở khách, xe ta-xi, xích-lô, mô-tô ba bánh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) đã kiểm tra, xử lý  5.149 trường hợp, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng; tạm giữ 96 xe ô-tô, ba xe ba bánh; năm xích-lô và 4.793 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 889 trường hợp. Trong đó, có 2.066 xe ô-tô khách, 3.065 ta-xi. Hầu hết các lỗi vi phạm của xe khách và ta-xi đều là chở khách không có hợp đồng, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định...

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm tại khu vực bến xe Lương Yên, Gia Lâm và trên tuyến quốc lộ 5, PC67 đã kiểm tra, xử lý 525 xe khách vi phạm, phạt thành tiền hơn 409 triệu đồng, tạm giữ 21 xe ô-tô (12 xe dù), 464 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 67 trường hợp.

PV