Tin buồn

Bộ Công thương; Ðảng ủy, HÐND, UBND phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

 Tin buồn

Ðồng chí NGUYỄN VĂN KHA, tên thật là Nguyễn Văn Trủy, sinh ngày 21-12-1922; quê quán: thôn Bối Cầu, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam); thường trú tại số 6 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1938; cán bộ lão thành cách mạng; nguyên: Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công thương); đại biểu Quốc hội khóa VII; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng; Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Phó ban Cơ khí Trung ương; Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước; đã về hưu; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng; đã từ trần hồi 14 giờ 24 phút ngày 9-3-2018 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội.

Lễ viếng từ 9 giờ 30 phút ngày 16-3 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; truy điệu và đưa tang lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày; hỏa táng tại Ðài hóa thân Hoàn vũ, Văn Ðiển, Hà Nội; an táng hồi 9 giờ ngày 17-3 tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.