Tin buồn

Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu; Văn phòng T.Ư Ðảng; Văn phòng Quân ủy T.Ư - Văn phòng Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ðảng ủy, HÐND, UBND, MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Liễu Giai, quận Ba Ðình, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Ðồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phú Chút (bí danh Phú Chi), sinh năm 1929; quê quán: xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trú quán: số nhà 2A, phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Ðình, TP Hà Nội; nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu, sĩ quan Biệt phái Văn phòng T.Ư Ðảng; đã về hưu; Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng ba; Huân chương Chiến thắng hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng; đã từ trần hồi 10 giờ 23 phút ngày 21-12-2014 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Lễ viếng từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 26-12 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); lễ truy điệu và đưa tang cùng ngày; hỏa táng tại Ðài hóa thân Hoàn vũ, Văn Ðiển, Hà Nội.