Tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, xây dựng Hậu Giang thêm giàu đẹp, văn minh

NDO -

Chiều 29/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trang trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Họp mặt kỷ niệm 47 năm đại thắng mùa xuân năm 1975.
Họp mặt kỷ niệm 47 năm đại thắng mùa xuân năm 1975.

Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong đại thắng mùa xuân năm 1975, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, sau hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang đã đoàn kết, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Đặc biệt, năm 2021 vừa qua, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn chưa có tiền lệ, làn sóng thứ tư đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh, nhưng cũng chính trong khó khăn, thử thách đó, tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà và đạt những kết quả đầy ấn tượng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 vẫn tăng trưởng dương, đạt 3,08%, đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp cao nhất từ khi thành lập tỉnh (4,04%); Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP “mỗi xã 1 sản phẩm” đều đạt và vượt kế hoạch; số dự án thu hút đầu tư trong nước tăng 35%; các chỉ số về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đều tăng so cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người, tăng 4,92%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên 82,1%...

Riêng những tháng đầu năm 2022, GRDP tăng trưởng 4,69%, thu ngân sách đạt 34% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine ở mức cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, tiếp tục phát huy đoàn kết, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa, trên tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, Hậu Giang sẽ phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vận hội mới, khơi dậy khát vọng để bứt phá vươn lên phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, đồng chí Đồng Văn Thanh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân; bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực thích ứng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; xây dựng Đảng bộ Hậu Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, quê hương Hậu Giang thêm giàu đẹp, văn minh, người dân Hậu Giang có cuộc sống đủ đầy, ấm no và hạnh phúc.