Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

NDO -

Dự hội thảo tổng kết dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược”, do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức, các đại biểu Việt Nam và Liêng bang Nga tin tưởng quan hệ 2 nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Các địa phương Việt Nam chờ đợi những bước tiến mới trong quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với Saint Petersburg.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH THỂ)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 15/12, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg tổ chức hội thảo tổng kết dự án thứ tư mang tên “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược”, nhằm nhìn lại những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời thảo luận triển khai các dự án hứa hẹn trong thời gian tới.

Từ đầu cầu Việt Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi lĩnh vực. Dù đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, song trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vừa qua của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030, đề cập toàn diện hầu hết tất cả các lĩnh vực hợp tác và xác định những định hướng quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định, với nỗ lực của cả 2 phía, việc thực hiện thành công những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm nêu trên của lãnh đạo Việt Nam sẽ tạo ra bước đột phá, đưa quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ghi nhận những bước phát triển lớn trong quan hệ Nga - Việt nói chung và thành phố Saint Petersburg với các địa phương Việt Nam nói riêng trong năm 2021, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg Nikolai Bondarenko khẳng định, dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược” của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước cả về lượng và chất. Năm 2021 là năm đột phá trong các hoạt động hợp tác giữa hai bên, với hàng loạt các hội nghị, hội thảo, lễ ký thỏa thuận hợp tác, hội chợ sách, diễn đàn du lịch, kinh tế, trí tuệ nhân tạo, thanh niên…

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga -0
Hội thảo trực tuyến với nhiều đầu cầu tham dự. (Ảnh chụp màn hình) 

Cảm ơn bạn bè Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ thành phố Saint Petersburg triển khai thành công dự án thứ tư “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược”, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov thông báo về dự án mới cho năm 2022 mang tên “Đối tác chiến lược toàn diện. Triển vọng hợp tác sâu rộng”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới.

Ông Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh, thành công của dự án phụ thuộc hoàn toàn nỗ lực của 2 bên. Trong khuôn khổ dự án mới, Saint Petersburg có kế hoạch tiếp tục tăng cường tương tác trong lĩnh vực kinh tế, chính sách thanh niên, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, du lịch, cũng như triển khai các nội dung hợp tác mới trong lĩnh vực sinh thái và luật…

Vui mừng đón nhận thông tin về dự án mới, các địa phương Việt Nam có quan hệ kết nghĩa với thành phố Saint Petersburg bày tỏ hy vọng tiếp tục cùng đối tác Nga đưa quan hệ hợp tác song phương vào chiều sâu, đạt nhiều thành tựu lớn.

Ông Dương Nam Khánh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương của Nga, trong đó có thành phố Saint Petersburg phát triển tốt đẹp. Hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động xuất khẩu thương mại với phía Nga. Các doanh nghiệp đến từ Nga cũng xếp tốp đầu về tổng vốn đăng ký hoạt động tại tỉnh.

Cũng theo ông Dương Nam Khánh, với những lợi thế lớn về vị trí địa kinh tế, Khánh Hòa mong muốn đón làn sóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Nga đến khảo sát thực địa và bàn kế hoạch hợp tác. Tỉnh cũng đã sẵn sàng đón du khách từ Nga và thành phố Saint Petersburg trở lại tham quan, du lịch.

Trình bày những thế mạnh về cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng…, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân nhấn mạnh, từ khi ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Saint Petersburg, Hải Phòng và “thủ đô phương bắc” của Liên bang Nga luôn duy trì trao đổi đoàn các cấp, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Lãnh đạo Hải Phòng mong muốn cùng chính quyền Saint Petersburg xem xét khả năng ký tiếp thỏa thuận hợp tác giai đoạn tiếp theo, đồng thời hy vọng 2 bên đẩy mạnh hợp tác trong 3 lĩnh vực, gồm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-vận tải và du lịch-thương mại.

Ủng hộ các đề xuất nêu trên, đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá cao hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực giữa các địa phương 2 nước, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ để thúc đẩy các dự án chung Việt - Nga thời gian tới.