Thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên

Sáng 26-3, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đối thoại giữa đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn với đoàn viên, thanh niên (ÐV, TN) Việt Nam trong và ngoài nước. Chương trình có chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”, được triển khai theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và một số Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến về công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi thông qua cuộc sống và trải nghiệm thực tế hằng ngày của ÐV,TN cả nước; cung cấp thông tin, chia sẻ về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các bạn trẻ; các chương trình, phong trào, hoạt động của Ðoàn, Hội gắn công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Theo thống kê của Ban tổ chức, sau khoảng gần ba giờ, chương trình đã thu hút gần 7,9 triệu lượt tiếp cận qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử T.Ư Ðoàn và các đơn vị báo chí, truyền thông, trang mạng xã hội chính thức của T.Ư Ðoàn.

★ Sáng 26-3, thừa ủy quyền của T.Ư Ðoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng tặng đồng chí Vũ Thị Minh Tâm, Bí thư Huyện đoàn Hà Trung, vì đã có thành tích xuất sắc. Năm vừa qua, đồng chí đã cùng tổ chức đoàn, đội ở huyện Hà Trung thực hiện ba công trình thanh niên cấp huyện, tổng trị giá 150 triệu đồng; 28 công trình thanh niên cấp xã, trị giá 10 triệu đồng/công trình; 22 mô hình tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Bí thư Huyện đoàn Hà Trung khích lệ, đồng hành cùng 35 ý tưởng khởi nghiệp tham gia Cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn tổ chức; phát động thi thiết kế, tạo ra 200 sản phẩm đồ chơi từ vật liệu tái chế; tập hợp 55 cộng tác viên tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng;...

★ Vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng công trình thanh niên “Buồng khử khuẩn toàn thân”, do nhóm kỹ sư trẻ thuộc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài chế tạo. Nhóm ÐV,TN tại nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã thiết kế, chế tạo thành công công trình tương tự, nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân làm việc tại nhà máy.

★ Vừa qua, Ðoàn Thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ðoàn Thanh niên Bệnh viện thị xã Kỳ Anh chế tạo công trình “Kính chắn giọt bắn phòng, chống lây nhiễm chéo trong quá trình tiếp xúc, khám chữa bệnh”. Bằng sức lao động và nguồn kinh phí do chính ÐV,TN của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện thị xã Kỳ Anh đóng góp, mỗi ngày, có tới hơn 100 kính được sản xuất từ những nguyên liệu đơn giản như: ốp nhựa của dây điện, tấm mi-ca, băng dính... Ðược triển khai từ ngày 22-3 vừa qua, đến nay đã có hàng trăm sản phẩm hoàn thiện, được bàn giao tặng đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và thành viên các đội hình hỗ trợ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

★ Tại tỉnh Tiền Giang, Thành đoàn Mỹ Tho vừa phối hợp Ðoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thị đoàn Gò Công và Công ty TNHH cơ khí vận tải Thuận Thành Phong tổ chức Chương trình “Tiếp nước ngọt cho vùng hạn mặn” tại ấp Gò Xoài (xã Tân Trung, thị xã Gò Công). Các bạn trẻ đã hỗ trợ người dân 32 nghìn lít nước ngọt chống hạn hán, xâm nhập mặn, ổn định cuộc sống. Thị đoàn Cai Lậy vừa ra quân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020, với trọng tâm xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với PCD hiệu quả. Ðồng thời, Thị đoàn Cai Lậy phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện với hơn 200 lượt cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia.

★ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2020 tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành. Tại chương trình, diễn ra nhiều hoạt động như tuyên truyền PCD Covid-19; phát 1.500 khẩu trang miễn phí tặng người dân tại bến phà Long Hòa - Thạnh Phú; thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí tại nhà tặng người dân xã Long Hòa... Huyện đoàn Duyên Hải vừa phối hợp Ðoàn cơ sở Công ty nhiệt điện Duyên Hải, CLB Thanh niên tình nguyện xã Ðông Hải tổ chức thăm hỏi, trao 45 phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao sáu suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt.