Thanh niên nông thôn cần nuôi khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội

NDO -

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà tặng đại diện Đoàn đại biểu thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà tặng đại diện Đoàn đại biểu thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Đình Dũng khẳng định, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, luôn được Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên, tạo nguồn lực, tập trung thực hiện.

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả to lớn, toàn diện, mang tính lịch sử, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, được cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.

Phát huy vai trò xung kích, thời gian qua, T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, ngày càng có nhiều mô hình xuất sắc của tuổi trẻ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới xuất hiện, được lan tỏa, nhân rộng.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu của thanh niên trong thời đại kinh tế số hiện nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn các cá nhân giành Giải thưởng Lương Định Của năm 2020 tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, khát vọng, sức trẻ.

Từ đó, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, trở thành những nhà khoa học, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mũi nhọn của đất nước trong tương lai; luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, trở thành một cộng đồng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam; tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp đồng hành, cung cấp thông tin về phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh mới, công nghệ mới, tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho thanh niên, tạo các kênh trao đổi, mua bán, tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là nông sản của thanh niên.

Thanh niên nông thôn cần nuôi khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội -0
 Đồng chí Trịnh Đình Dũng gặp gỡ các đại biểu trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm nay.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích, động viên, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tập thể.

Báo cáo về Giải thưởng Lương Định Của năm 2020 tại buổi gặp mặt, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy cho biết, năm nay, có 56 thanh niên vinh dự nhận Giải thưởng. Đây đều là những bạn trẻ có mô hình, dự án xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, với doanh thu hàng tỷ đồng hằng năm. Đặc biệt, có những mô hình đạt doanh thu tới 40 tỷ đồng mỗi năm.

Trong số 56 thanh niên giành Giải thưởng Lương Định Của năm 2020, có bảy cá nhân là người dân tộc thiểu số vượt khó, làm giàu; 33 cá nhân có trình độ thạc sĩ và cử nhân. Nhiều bạn trẻ đã xung kích đi đầu, áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả và năng suất cao, cung cấp những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2020, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn "Chuyển đổi số trong nông nghiệp - Động lực từ thanh niên”; Triển lãm các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu dự Giải thưởng. Dự kiến, buổi lễ sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối mai 11-12.