Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

NDO -

Tỉnh ủy Bình Định vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 thành viên. Theo đó, Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.

Đồng chí Trần Can - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Võ Đức Nguyện - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định còn có 9 thành viên khác; Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.