Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh

Chiều 21-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đến thăm, trao quà tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ðào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy…

Tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, động viên, trao tặng quà, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước. Ðồng chí chúc các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí của người cách mạng, người đảng viên, cùng gia đình luôn sống vui, sống khỏe, sống lạc quan, chiến đấu, vượt qua bệnh tật, luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện lời Bác Hồ dạy "Thương binh tàn nhưng không phế".

Ðồng chí ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại Trung tâm, những năm qua thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo chu đáo cho các thương binh, bệnh binh; đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, cũng như các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; phát huy truyền thống cách mạng của lớp lớp đàn anh đi trước, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thuận Thành có nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng thương binh, bệnh binh tại đây. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị 95 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra.

* Ngày 21-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cùng Tổ đại biểu số 1, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ðồng Nai, đến thăm, trao 60 phần quà (mỗi phần trị giá ba triệu đồng), tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa (Ðồng Nai).

Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng đến các gia đình chính sách; đồng thời mong muốn, năm 2020, đời sống của các gia đình chính sách và nhân dân địa phương ngày càng tốt hơn. Ðồng chí đánh giá, tỉnh Ðồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế của cả nước, nhưng vẫn còn một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Ðảng, Nhà nước sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách...

* Ngày 21-1, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa quyết định phân bổ hơn 800 tấn gạo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ gạo như sau: Minh Hóa hơn 75 tấn; Tuyên Hóa 61 tấn; Quảng Trạch 89 tấn; Bố Trạch hơn 135 tấn; Quảng Ninh 147 tấn; Lệ Thủy 157 tấn; thị xã Ba Ðồn 99 tấn và TP Ðồng Hới gần 39 tấn.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao, nhận; đồng thời hướng dẫn từng địa phương cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp tình hình khó khăn thực tế tại địa phương. Ðến chiều cùng ngày, việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân, nhất là vùng khó khăn, miền núi, biên giới cơ bản hoàn thành, với định mức 15kg/người.

* Ngày 21-1, Ðoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa, do Ðại tá Ðào Ðức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao 150 triệu đồng tới ba gia đình liệt sĩ Công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức, TP Hà Nội.