Thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào

NDO -

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 6/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào).
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào).

Đến thăm và chúc Tết tại Trạm Công an Cô Tài, Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531, 511 thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân các Bộ tộc Lào. Đồng thời, khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng vũ trang thuộc 2 tỉnh Sê Kông, Salavan (Lào) và lực lượng Biên phòng đã đóng góp rất lớn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như sự ổn định, trật tự ở khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế, Phó tỉnh trưởng tỉnh Salavan (Lào) Phuthong Khammanyvong và các đơn vị của bạn khẳng định sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế để cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào -0
 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà Đồn Công an Tà Vàng, tỉnh Salavan (Lào).

Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về của tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện A Lưới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong thời gian tới, sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế, quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới chung.

Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào -0
 Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà chúc tết Đại đội Bảo vệ biên giới 511, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào).

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao các phần quà gồm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế tặng các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn Lào.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, các Đồn Biên phòng cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào). Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.