Tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam được vào thị trường Canada

NDO -

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam đến chào từ biệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam đến chào từ biệt. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam đến chào từ biệt. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng bà Đại sứ kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ đã góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương 2 nước đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 19% so năm 2020. Thủ tướng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Canada đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, góp phần giúp Việt Nam thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tự tin mở cửa và khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. 

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhất là trong kinh tế-thương mại-đầu tư, ứng phó với dịch bệnh và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, hoa quả mùa vụ, hạt điều, cà-phê… được vào thị trường nước này. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada, hỗ trợ du học sinh Việt Nam quay trở lại Canada.

Tạo thuận lợi cho hàng hoá Việt Nam được vào thị trường Canada -0
Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhất là trong kinh tế-thương mại-đầu tư, ứng phó với dịch bệnh và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, bền vững.

Đại sứ Deborah Paul cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp hiệu quả hỗ trợ người nước ngoài ở Việt Nam trong dịch bệnh, được tiêm vaccine sớm; đánh giá Việt Nam có tỷ lệ tiêm chủng rất cao, độ bao phủ rộng và nhiều quốc gia trên thế giới có thể học tập kinh nghiệm. Đại sứ cũng đánh giá cao các cam kết rất ý nghĩa, quan trọng của Việt Nam tại Hội nghị COP26, khẳng định Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng phó với dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu, xuất khẩu nông sản, xóa đói giảm nghèo…; tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada. Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Canada trong đàm phán thỏa thuận thương mại tự do và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Canada và ASEAN. 

Hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.