Tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

NDO -

Chiều 18-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án LS320P phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. 

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn và hai cá nhân được tặng Huân chương chiến công Hạng nhì.
Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn và hai cá nhân được tặng Huân chương chiến công Hạng nhì.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu năm huyện biên giới gồm: Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc; nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 13-3, tại khu vực xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn), BĐBP Lạng Sơn đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, Cao Lộc, (Lạng Sơn) đang vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô mang biển kiểm soát 12A - 02297. Qua khai thác, đấu tranh BĐBP Lạng Sơn đã bắt thêm đối tượng Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, (Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, Ninh Minh, Quảng Tây, (Trung Quốc) là các đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên. Tang vật thu giữ gồm 273 kg ma túy tổng hợp, hai xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể BĐBP Lạng Sơn và hai cá nhân là Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn và Trung tá Lều Minh Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP Lạng Sơn.