Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử

NDO -

Tỉnh Quảng Nam cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó dịch Covid-19 để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đó ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam vào chiều 19-4.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐBC Quốc gia do Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tỉnh Quảng Nam triển khai, chuẩn bị đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (vào ngày 16-4) đã thông qua danh sách 10 người ứng cử ĐBQH, 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Trước đó, ngày 13-4, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại trụ sở UBND cấp xã và tại nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu.

Sắp đến, UBBC tỉnh Quảng Nam sẽ thiết lập đường dây nóng, có trụ sở đặt tại Văn phòng UBBC tỉnh (Sở Nội vụ) để giải quyết những vấn đề phát sinh trong ngày bầu cử. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập đường dây nóng tại địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh trong ngày bầu cử tại cơ sở và có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác triển khai, chuẩn bị bầu cử; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử; tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn vận động bầu cử đúng pháp luật. Tiếp tục xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối, chống phá bầu cử.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử -0
 Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, tỉnh Quảng Nam cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, nhất là đối với phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; động viên cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

Mặt khác, tỉnh Quảng Nam cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu tại tỉnh Quảng Nam.