Tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia

NDO -

Ngày 15/5, tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước và huyện Snuol (tỉnh Kratie, Campuchia) đã diễn ra sự kiện giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức tọa đàm giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức tọa đàm giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh, làm trưởng đoàn của phía Campuchia.

Tại cửa khẩu Trapeang (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia), hai trưởng đoàn đã chào cột mốc chủ quyền số 69 phía bên nước bạn Campuchia; trồng cây hữu nghị. Sau đó, hai trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Pum Chong Khlu thuộc huyện Snoul (Campuchia).

Tại Khu vực cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam), hai đoàn đã thực hiện các nghi thức: Chào cột mốc chủ quyền số 69 phía Việt Nam; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung; trồng cây hữu nghị.

Tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia -0

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cắt băng khánh thành Trạm Quân dân y Việt Nam-Campuchia tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Sau đó, hai đoàn đã đến dự lễ khánh thành Trạm y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước, Trạm y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia còn là nơi tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới hai nước. Ngay sau khi khánh thành, trạm y tế đã tiếp nhận bệnh nhân chữa trị.

Sau khi kết thúc các hoạt động trên khu vực biên giới, hai đoàn đã dự buổi tọa đàm tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng chủ trì tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.

Phát biểu chào mừng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi hai nước đã tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Đại tướng khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa rất đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng.

Ý nghĩa hơn, năm nay là “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022”; kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2022); kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022).

Đại tướng Phan Văn Giang bảy tỏ xúc động khi nhận được sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết của nhân dân địa phương và Bộ Quốc phòng Campuchia trong các hoạt động vừa diễn ra tại phía bạn. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, tình cảm đó xuất phát từ truyền thống hữu nghị, quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa các cấp chính quyền, nhân dân và quân đội hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao kết quả đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 5 dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa kết thúc vào chiều qua (14/5).

Đại tướng khẳng định: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; đồng thời, trong bối cảnh quân đội và nhân dân hai nước đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm lớn trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, việc lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, trao đổi thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác quốc phòng song phương sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng khẳng định: Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.

Hai bên đã tích cực triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác đã được thống nhất tại buổi hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng tại Phnom Penh vào tháng 12/2021.

Tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia -0

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung.

Các hoạt động trao đổi thông tin, duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hợp tác đào tạo... đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ tình đoàn kết, quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp triển khai các nội dụng hợp tác đã thống nhất trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng 5 năm, kế hoạch hợp tác thường niên; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng: hợp tác giữa các quân khu, quân binh chủng, bộ đội biên phòng; hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 và bày tỏ mong muốn lãnh đạo các cấp Campuchia tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có điều kiện sinh sống, làm ăn ổn định; ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam hoạt động kinh doanh thuận lợi tại Campuchia.

Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử xã, phường cũng như hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.

Đây là cơ hội để quân đội và nhân dân hai nước gặp gỡ, giao lưu hiểu biết lẫn nhau. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đánh giá: Đây là một sự kiện mang tính chất lịch sử. Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh cho rằng, các hoạt động bên lề như: thăm, tặng quà, học bổng cho các em học sinh tại các trường học gần biên giới; dự lễ khánh thành Trạm y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm tốt đẹp, hữu nghị truyền thống của hai nước, hai quốc gia.

Tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia -0

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Ngay sau hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.