Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ

Chiều 13/6, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2022-2025. Việc ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ.

Dự lễ ký kết về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng dự còn có các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, trưởng các Ban, đơn vị của Báo Nhân Dân.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí: Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Hồ Đại Dũng, Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác truyền thông, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí chính thống lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, Báo đã có nhiều đổi mới, là một trong những tờ báo đi đầu trong chuyển đổi số. Trong những năm qua, Báo Nhân Dân đã có nhiều tin bài tuyên truyền đậm nét tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Việc ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Đồng chí mong rằng, tỉnh Phú Thọ cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho Báo Nhân Dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm để Báo Nhân Dân thông tin tuyên truyền định hướng dư luận, bác bỏ thông tin sai trái. Đồng thời, tiếp tục quan tâm để phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ -0 Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cảm ơn Báo Nhân Dân thời gian qua đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, góp phần đưa hình ảnh, con người Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ mong muốn thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, chính thống để tăng cường công tác truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh con người Phú Thọ đến đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế; thông tin những kết quả nổi bật mà tỉnh Phú Thọ đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ -0 Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2022-2025.

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; giới thiệu danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch của tỉnh; nét đặc sắc về văn hóa vùng đất Tổ; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, nhất là hai di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là “Hát Xoan Phú Thọ” và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”…

Theo nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác, Báo Nhân Dân và tỉnh Phú Thọ phối hợp cung cấp thông tin hai chiều nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các chủ trương, chính sách của tỉnh, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng và các tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; công tác lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, trọng tâm là thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.