Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng

NDO -

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng đã ký kết Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2022-2026.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký kết Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa hai cơ quan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký kết Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa hai cơ quan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng.

Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; các đồng chí Thứ trưởng Xây dựng: Lê Quang Hùng, Bùi Hồng Minh, Nguyễn Văn Sinh; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân, cùng lãnh đạo các ban, vụ chuyên môn của hai đơn vị.

Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng -0
Quang cảnh buổi lễ ký kết. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

Lễ ký kết nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn nữa giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng, qua đó phổ biến, tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ trong các lĩnh vực liên quan đến ngành xây dựng.

Đồng thời, thông tin kịp thời và khách quan về các hoạt động của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; góp phần truyền thông, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đặc biệt đối với những sự kiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng thời chúc Báo tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng -0
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ tin tưởng, với các nội dung ký kết cụ thể, mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng sẽ chặt chẽ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần giúp Bộ Xây dựng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Bộ trưởng Xây dựng khẳng định, Bộ sẽ quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả các nội dung ký kết giữa hai bên, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Nhân Dân trong việc tiếp cận các nguồn thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng.

Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng -0
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về phần mình, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh sự phối hợp tuyên truyền chặt chẽ giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng, đồng thời cho rằng lễ ký kết ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng khẳng định trách nhiệm và sự cố gắng của cả hai bên như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa”.

Đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, Báo Nhân Dân luôn tuân theo chủ trương đăng tải thông tin chuẩn mực, chính thống, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã thực hiện rất nhiều đổi mới nhằm truyền tải thông tin rộng rãi tới mọi đối tượng độc giả thông qua nhiều nền tảng khác nhau, trong đó có các nền tảng số và mạng xã hội, với khẩu hiệu “ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.

Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng -0
 Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh thông tin thêm, trong thời gian tới Báo Nhân Dân sẽ triển khai đưa nội dung thông tin của mình lên nền tảng của các hãng truyền thông, hàng không, du lịch lớn của đất nước, qua đó góp phần lan tỏa thông tin chính thống, chính thức của Đảng và Nhà nước, cũng như thông tin của Bộ Xây dựng tới độc giả được nhiều hơn.

Thay mặt Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng bền chặt.

Tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng -0
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Theo nội dung Chương trình hợp tác, Báo Nhân Dân và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp thông tin truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng; sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2022-2026.

Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động trong thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tập trung tuyên truyền về chủ trương, định hướng và các giải pháp lớn của Bộ Xây dựng đối với một số nhiệm vụ cụ thể như: những kết quả đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng công trình…

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tăng cường tuyên truyền, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, những thành tựu của ngành Xây dựng để nhân rộng và tạo động lực mới trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.