Ra mắt bản đồ số giới thiệu về nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu

NDO -

Ngày 7/3, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức Lễ ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh (1912-2022) và 78 năm Ngày mất của đồng chí Tô Hiệu (7/3/1944-7/3/2022).

Lễ ra mắt bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời đồng chí Tô Hiệu.
Lễ ra mắt bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời đồng chí Tô Hiệu.

Bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Sơn La (tinhdoansonla.gov.vn).

Bản đồ số được thiết kế 4 phần: Khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu; những phẩm chất và cống hiến của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tuổi trẻ Sơn La “Sáng mãi tinh thần nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu”; câu chuyện về đồng chí Tô Hiệu tại nhà ngục Sơn La “Một trái tim đỏ lửa nơi ngục tù tăm tối”.

Ra mắt bản đồ số giới thiệu về nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu -0
 Các đại biểu quét mã QR truy cập vào bản đồ số giới thiệu về nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu.

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang cho biết, đây là một trong những công trình thanh niên được Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu; chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, cùng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Tỉnh đoàn Sơn La sẽ tổ chức nhiều hoạt động cấp tỉnh, như: Hưởng ứng Tết trồng cây và tháng 3 biên giới năm 2022; ngày hội việc làm cho thanh niên, sinh viên; hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT và xây dựng công trình thanh niên “thắp sáng đường biên”…

Ra mắt bản đồ số giới thiệu về nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu -0
 Mã QR truy cập vào “Bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu”.

Việc ra mắt bản đồ số giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu chính là dấu ấn đặc biệt của tuổi trẻ Sơn La trong việc áp dụng công nghệ số tạo lập công cụ trực quan hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt chính trị. Đồng thời, qua đó góp phần tuyên tuyền giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh niên.