Quốc hội rút ngắn chương trình làm việc

NDO -

NDĐT - Sáng nay 18-11, Quốc hội sẽ không thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các đại biểu góp ý trực tiếp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và ghi phiếu xin ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn quan điểm khác nhau.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Đăng Khoa)
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Đăng Khoa)

Theo chương trình làm việc mới, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ kết thúc vào ngày 29-11, sớm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu. Hai dự án luật được rút ra khỏi chương trình kỳ họp gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Một số nội dung trong chương trình làm việc cũng được điều chỉnh. Trong đó đáng chú ý là phiên họp ngày 18-11. Theo lịch làm việc cũ, sáng 18-11, sau khi nghe Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo dự thảo nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về việc chỉnh lý hai bản dự thảo này.

Tuy nhiên, thay vì thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội sẽ góp ý trực tiếp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và ghi phiếu xin ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn quan điểm khác nhau. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được Quốc hội thông qua vào sáng 28-11.

Phiên bế mạc sẽ diễn ra chiều 29-11 với việc thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ có phát biểu bế mạc kỳ họp.

Về dự án luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội có thêm một buổi thảo luận ở hội trường vào chiều 22-11.