Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

NDO -

Ngày 20/6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và trả lời, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba. Đồng thời, cử tri đặt ra nhiều vấn đề về giải pháp kiềm chế giá vật tư nông nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, nông sản; tình trạng thiếu thiết bị, thuốc tại các bệnh viện; hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao thu nhập của người dân, nhất là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; bổ sung chế độ cho người có công, chế độ cho nữ cán bộ không chuyên trách.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đặt vấn đề về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; xử phạt hành vi xả rác nơi công cộng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang -0
 Cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang.

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin đến bà con về tình hình kinh tế-xã hội trong 5 tháng qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, trong bối cảnh đất nước mới bước vào phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, tình hình thế giới có nhiều biến động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đồng tâm của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,03%; kinh tế vĩ mô ổn định; cán cân thương mại được bảo đảm; lạm phát được kiềm chế; an ninh trật tự được bảo đảm; đời sống người dân được nâng lên sau đại dịch; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh; tăng cường kêu gọi đầu tư các dự án lớn, kết nối kinh tế của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; quan tâm hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, người dân các địa phương cần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho con em được học hành, không sa vào tệ nạn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang -0
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vận động tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo ở 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; trao tặng 3 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Vận động Tổng Công ty Khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam) hỗ trợ kinh phí xây Trường Mẫu giáo Sen Hồng (xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) 2 tỷ đồng và tặng 3 tỷ đồng cho huyện Long Mỹ để xây dựng Trường tiểu học Thuận Hưng 1.