Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết Quân khu 9

NDO -

Ngày 12/1, tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Quân khu 9 trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo về kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 kịp thời có kế hoạch phối hợp địa phương để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; mong muốn và tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 tiếp tục công tác tốt hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi và tặng quà Tết tới Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Năm 2021, lực lượng vũ trang Quân khu 9 được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động rà soát doanh trại, điều động lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, tổ, chốt, khu cách ly, bệnh viện dã chiến, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trên địa bàn đứng chân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điều động hơn 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhiều phương tiện hỗ trợ các địa phương lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine; thành lập 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, thu dung, điều trị trên 3.500 bệnh nhân Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao, không để sai sót về chuyên môn.

Quân khu 9 và các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp nhân dân trên địa bàn Quân khu và TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 127 tỷ đồng; giúp nhân dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản, vận chuyển tro cốt nhân dân tử vong do dịch bệnh bàn giao cho địa phương và gia đình. Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy có hiệu quả mô hình “Tết quân-dân” với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng,...