Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Tết các đơn vị vũ trang Tây Nam bộ

NDO -

Tiếp tục chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, ngày 14/1, tại thành phố Cần Thơ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) và Lữ đoàn thông tin 29, Quân khu 9. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi gặp mặt Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. (ẢNH: THANH TÂM)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi gặp mặt Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. (ẢNH: THANH TÂM)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của hai đơn vị vũ trang trong thời gian qua, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cần quán triệt và thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về nhiệm vụ giữ gìn an ninh-trật tự, trước mắt  là bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Tại Lữ đoàn thông tin 29, Quân khu 9, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhất là bảo đảm thông tin trong điều kiện phòng, chống dịch  Covid-19; tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ; quan tâm nâng cao trình độ văn hóa của chiến sĩ đơn vị để có thể sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ…