Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

NDO -

Sáng 14-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử theo đúng quy định; tính tự lực, chủ động rất cao; bảo đảm đầy đủ, sâu sát, nghiêm túc và đồng bộ.

Đồng chí cho rằng, dù địa bàn rộng, nhưng Lâm Đồng rất sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn; sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là với vùng sâu, vùng xa; tổ chức các điểm bầu cử trang trọng và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù đã có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, nhưng địa phương cần rà soát, kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt để có chỉ đạo nhanh, kịp thời; tổ chức tuyên truyền, vận động đối với đại biểu ứng cử phải đảm bảo công bằng, khách quan; công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung chiều sâu về ứng cử viên, quyền và trách nhiệm của cử tri, thể lệ bầu cử, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm công tác thực hành với đội ngũ làm công tác bầu cử ở cơ sở, để xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí nhấn mạnh, do địa bàn rộng, nên Lâm Đồng phải phân công các thành viên của Ban Chỉ đạo Ủy ban Bầu cử sâu sát cơ sở từ thời điểm này, để nắm bắt tình hình tại chỗ, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh; cụ thể hóa, phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực, con người và phân công chỉ huy để chủ động trước các tình huống về bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh, thời tiết bất thường… Theo Phó Chủ tịch nước, Lâm Đồng hiện chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19, nhưng nguy cơ thì khó lường, vì đây là địa chỉ du lịch luôn thu hút lượng khách rất lớn, nên không được chủ quan, phải có các phương án dự phòng, chuẩn bị kỹ kịch bản để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng -0
 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường 9, TP Đà Lạt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều cuộc bầu cử trước đây, Lâm Đồng sẽ tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này, bảo đảm đúng luật và quy định, bầu được những đại biểu thật sự ưu tú.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đồng bộ, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 23 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban; thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 25 thành viên; thành lập ba Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 148 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.079 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.110 tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu); đồng thời, công bố và niêm yết danh sách người ứng cử tại các tổ bầu cử.

Theo chỉ tiêu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Lâm Đồng gồm 6.312 người để bầu 3.834 đại biểu. Trong đó, 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng bầu bảy đại biểu; 112 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, bầu 66 đại biểu; 642 người ứng cử  HĐND cấp huyện, bầu 396 đại biểu và 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, số lượng bầu 3.365 đại biểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường 9, TP Đà Lạt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng -0
 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách và 200 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)