Phát huy trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam-Cuba

NDO -

Ngày 7/12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba phối hợp tổ chức Tọa đàm thanh niên Việt Nam-Cuba năm 2021 với chủ đề “Việt Nam-Cuba, mối quan hệ biểu tượng của thời đại và vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam-Cuba”. 

Đại biểu Việt Nam-Cuba giao lưu tại tọa đàm.
Đại biểu Việt Nam-Cuba giao lưu tại tọa đàm.

Tọa đàm là một trong các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2021), đồng thời nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ 2 nước về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau nói chung, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa tổ chức Đoàn 2 nước nói riêng. 

Tại tọa đàm, các đại biểu thanh niên Việt Nam và Cuba đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước từ nhiều lãnh đạo, nhà ngoại giao như Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén; Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Trưởng Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao của Ban Thư ký ASEAN Roger Yep Chao Jr… 

Các đại biểu cũng đã chia sẻ về văn hóa, con người mỗi nước và thảo luận về công tác giữ gìn, phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba; chính sách mở cửa tại Cuba; những mẩu chuyện về đồng chí Fidel Castro, lãnh tụ cách mạng kiệt xuất của Cuba. 

Trong không khí thân mật, đầm ấm, 2 bên cũng đã trao đổi về hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam-Cuba; vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội trong hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường giao lưu văn hóa đọc giữa tuổi trẻ 2 nước. 

Phát huy trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam–Cuba -0
 Các đại biểu tham quan triển lãm “Cuba dưới ánh mắt thiếu nhi Việt Nam”.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm “Cuba dưới ánh mắt thiếu nhi Việt Nam” gồm hàng chục tác phẩm đặc sắc, đã giành giải cao tại cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam-Cuba thắm tình đoàn kết” năm 2020.