Phát động cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” về quan hệ Việt Nam-Lào

NDO -

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tạp chí Thời Đại phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Phan Anh Sơn tuyên bố phát động cuộc thi “Kỷ vật kể truyện”.
Phó Chủ tịch Liên hiệp Phan Anh Sơn tuyên bố phát động cuộc thi “Kỷ vật kể truyện”.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình truyền thông kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, cũng như 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tại buổi lễ, thay mặt cơ quan chỉ đạo cuộc thi, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tuyên bố phát động cuộc thi. Đồng chí Phan Anh Sơn nhấn mạnh, cuộc thi là dịp giúp nhân dân hai nước nhớ và kể lại những kỷ niệm, câu chuyện xúc động, cao đẹp, đáng tự hào về tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại diện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh cho biết, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn nhận được sự hưởng ứng tham dự của nhân dân, các cơ quan, tổ chức và địa phương hai nước; bày tỏ tin tưởng, cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Theo thể lệ cuộc thi, tác phẩm dự thi là những bài viết, bài thuyết minh trên phương tiện video clip, audio về những câu chuyện chung quanh hiện vật gắn với quan hệ giữa các cá nhân, tập thể, đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào.

Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/5 đến 31/8/2022; dự kiến tổ chức lễ tổng kết trao giải và trưng bày kỷ vật tại Hà Nội trong tháng 9 tới.