Nhiều hoạt động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2021

NDO -

Ngày 24-4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) phối hợp Tỉnh đoàn Tiền Giang, các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2021.

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền Luật CSB Việt Nam, ngày truyền thống lực lượng CSB Việt Nam; tình hình biển đảo và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho 300 đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, cựu chiến binh toàn huyện Gò Công Đông (Tiền Giang); phát động chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, ra quân làm sạch bờ biển dài 3 km với việc thu gom và tiêu hủy nhiều tấn rác thải, trồng 200 cây xanh dọc theo tuyến đê biển Gò Công; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và các hoạt động an sinh xã hội. 

Tại ngày hội, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành thăm và tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng, 15 thương bệnh binh; tặng 50 xe đạp, 60 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng bốn tivi 50 inches, một bộ máy vi tính, một máy in, sáu ảnh tàu cảnh sát biển cho UBND huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND xã Tân Đông và ba trường THCS (huyện Gò Công Đông); nhận đỡ đầu cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Gò Công Đông, tặng giấy khen và tiền thưởng cho nhiều học sinh đạt giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”. 

Nhiều hoạt động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2021 -0
Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với các đơn vị trồng cây xanh dọc tuyến đê biển Gò Công Đông. 

Ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2021 nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong và ngoài ngành Quân đội nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra, ngày hội còn nâng cao trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước về trách nhiệm của công dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài quân đội.