Nhiều hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 21-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) và ra mắt Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau khi nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản của Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương các kết quả công việc mà tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm việc trong lĩnh vực thông tin, báo chí của Học viện đạt được thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu, công tác thông tin, báo chí cần phải bám sát hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Học viện, phục vụ tốt nhất công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách. Đặc biệt, công tác thông tin, báo chí phải đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội; tăng cường các bài viết trên diễn đàn đấu tranh chính trị, tư tưởng, phản bác lại các luận điểm sai trái, lệch lạc với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hữu hiệu trong tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận xã hội.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam công bố quyết định thành lập Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời.

* Sáng 21-6, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí, các thế hệ lãnh đạo, những người làm báo ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Đảng bộ, cũng như phát triển thành phố thời gian qua. Đồng chí mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ làm báo sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Tại văn phòng Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã gặp mặt 270 phóng viên, biên tập viên đang tham gia tiêm chủng phòng Covid-19. Đồng chí ân cần thăm hỏi, động viên các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; đồng thời, mong muốn các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững tay bút, tay máy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm báo, nhất là trong giai đoạn cao điểm cả thành phố tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Ngày 21-6, Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn thường trực thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng tập thể những người làm báo cơ quan thường trú (CQTT) Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh. 

Sau khi nghe báo cáo và chia sẻ của lãnh đạo CQTT Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi thay mặt Thường trực Thành ủy và lãnh đạo UBND ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Báo Nhân Dân, trong đó trực tiếp là CQTT Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và xây dựng thành phố phát triển. Thời gian tới, thành phố mong muốn CQTT tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, mong muốn CQTT Báo Nhân Dân là cầu nối để thành phố lắng nghe ý kiến góp ý từ nhân dân, các chuyên gia và từ những nhà báo kinh nghiệm của Báo Nhân Dân về việc xây dựng thành phố phát triển.
 
* Ngày 21-6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Khánh Hòa.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng tặng 22 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả; trong đó có hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và 10 giải khuyến khích.
 
Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức kết nạp hai hội viên mới; trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam tặng 14 hội viên.

* Ngày 21-6, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết Đề án Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2021 và trao Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Qua 5 năm tổ chức, Giải báo chí tỉnh đã được đông đảo hội viên, phóng viên tích cực tham gia với 443 tác phẩm. Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng trao thưởng 39 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

* Ngày 21-6, Hội Nhà báo TP Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ 15.

Giải năm nay có 152 tác phẩm của 48 tác giả và 67 nhóm tác giả đang công tác tại các cơ quan báo chí khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Có 53 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó 37 tác phẩm đoạt các giải gồm: bốn giải nhất, tám giải nhì, 12 giải ba và 13 giải khuyến khích. 16 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo cũng được trao giải.

* Ngày 21-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Thuận tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, tặng hoa chúc mừng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân, TTXVN, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí hoạt động tại địa phương.
 
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao các cơ quan báo chí, phóng viên không ngừng đổi mới trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghị quyết của Đảng bộ tỉnh… Báo chí ngày càng đi sâu vào cuộc sống, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; phòng, chống dịch Covid-19,... được các tầng lớp nhân dân tin yêu. Từ những thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về những bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã ghi nhận và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

* Chiều 21-6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội thời gian qua đã phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Ban Quản lý Lăng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị. Nhân dịp này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao 11 Bằng khen tặng 11 cá nhân.

* Chiều 21-6, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp đã trao giải thưởng tặng 69 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 4 và cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 3 năm 2021.

Sau hơn tám tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 208 tác phẩm của 80 tác giả và nhóm tác giả. Ban tổ chức đánh giá cao sự dấn thân, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm của đội ngũ nhà báo trong và ngoài tỉnh, góp phần ổn định xã hội, huy động sức mạnh to lớn của cả cộng đồng tham gia chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ban tổ chức đã phát động Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 5 năm 2022.

* Ngày 21-6, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Trao giải thưởng Cuộc thi báo chí viết về mô hình, tấm gương tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Được phát động từ cuối tháng 1-2021 đến nay, Cuộc thi đã nhận được 43 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. 

Ban Tổ chức đã trao năm giải A, bốn giải B và 10 giải C tặng các tác giả và nhóm tác giả có những tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Thành đoàn trao biểu trưng tặng 29 phóng viên, biên tập viên.

* Chiều 21-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí “Suối Reo”. Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đã tổng kết và trao giải tặng các tác giả, gồm: năm giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích.