Nâng cao chất lượng Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên

NDO -

Chiều 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Lễ phát động Giải báo chí xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Phú Yên năm 2022.

Phát động Giải  báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.
Phát động Giải  báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Nâng cao chất lượng Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên -0
 Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng 5 bộ máy tính cho Báo Phú Yên.

Phát biểu và phát động Giải báo chí xây dựng Đảng năm 2022, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh, đây năm thứ tư tỉnh tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng. Qua các lần tổ chức, Giải Búa liềm vàng đã trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt, thu hút được đông đảo các nhà báo và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều tác phẩm báo chí đặc sắc, có giá trị về mặt thực tiễn, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá, những kết quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, thể hiện sự quan tâm, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tiếp tục quan tâm, tích cực hưởng ứng, tham gia Giải, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí đặc sắc, giàu tính chiến đấu, tính xây dựng, tính phản biện khoa học và thuyết phục; đấu tranh, phản bác mạnh mẽ, sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… để góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Nâng cao chất lượng Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên -0

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên, phát biểu phát động Giải báo  chí  về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.

Qua 3 lần tổ chức, Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên đã trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt, thu hút đông đảo các nhà báo và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia nhiều tác phẩm báo chí đặc sắc, có giá trị thực tiễn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đạt được kết quả đó là nhờ lòng nhiệt huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phạm Đại Dương, giải năm nay có 3 điểm đổi mới so các năm trước cần lưu ý.  Đó là tập trung vào 5 nội dung trọng tâm đã được đề cập cụ thể trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thể lệ giải của Ban tổ chức; có 2 giải chuyên đề mới là giải tác phẩm tiêu biểu về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và giải tác phẩm tiêu biểu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bổ sung thêm tiêu chí cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng để mở rộng diện xét chọn cơ quan báo chí được khen thưởng.

Phát biểu tại Lễ phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên năm 2022, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần này chú trọng các tác phẩm mang tính sáng tạo; các địa phương khuyến khích tạo các sản phẩm đặc biệt về công tác xây dựng Đảng để giải ngày càng có chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia…”.

Nâng cao chất lượng Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên -0
 Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đánh giá cao việc tỉnh Phú Yên chú trọng Giải báo chí viết về xây dựng Đảng; Ban tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, soạn thảo thể lệ giải một cách chi tiết, có định hướng.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) có sự đổi mới 5 tuyến nội dung, bổ sung thêm các giải chuyên đề, khuyến khích tác phẩm có tính sáng tạo, đầu tư công phu. Do vậy, giải báo chí do tỉnh tổ chức cũng cần bám sát nội dung các nội dung trên; đồng thời phải bảo đảm tốt khâu tổ chức, nâng cao chất lượng giải báo chí tại tỉnh. Nhân dịp này đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng 5 bộ máy tính cho Báo Phú Yên.

Theo Ban tổ chức, tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên năm 2022 là các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình (báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 1/11/2021 đến 30/9/2022. Thời gian dự kiến công bố và trao giải tháng 11/2022.

Cũng trong chuyến công tác tại Phú Yên, chiều cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn công tác của Báo Nhân Dân cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Thành An Thổ,  nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (tại xã An Dân, huyện Tuy An).