Mặt trận hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhiều nội dung công tác

NDO -

Ngày 26/4, Hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã diễn ra. Hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan hoạt động hợp tác giữa 2 tổ chức trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Diệp Vinh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Diệp Vinh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Southivong, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm Phật lịch 2565 của Lào, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó; đồng thời chuyển lời chào, lời thăm hỏi và chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Về nội dung hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong năm 2022, đồng chí Phùng Khánh Tài đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo Mặt trận các cấp, nhất là Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới, đẩy mạnh triển khai các nội dung đã ký kết; đồng thời tổng hợp, đánh giá các mặt ưu, khuyết, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện để trao đổi, thảo luận, thống nhất biện pháp khắc phục các khó khăn và phát huy mặt thuận lợi…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Southivong mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết; phối hợp tổ chức thành công các chuyến thăm hữu nghị giữa lãnh đạo cấp cao Mặt trận hai nước; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt hai tổ chức Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong năm 2022 “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” để có những hoạt động thiết thực, tăng cường việc giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ cùng nhau gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại hiếm có giữa hai nước. Phó Chủ tịch Chanpheng Southivong tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận sẽ có những bước tiến mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, qua đó cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mãi xanh tươi, bền vững.

Năm 2022 là năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào”, vì vậy hai bên thống nhất cùng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tăng cường giao lưu nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu và có ý thức sâu sắc hơn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam-Lào.