Lực lượng vũ trang Lào chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

NDO -

Ngày 24/1, tại Cột mốc 207 thuộc Cửa khẩu Chiềng khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tại Cột mốc 207.
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tại Cột mốc 207.

Đoàn công tác nước bạn Lào có đồng chí Thiếu tướng Sụ Lin Phon Khăm Phạ Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn và Trung tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn.

Về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đón tiếp đoàn công tác nước bạn Lào.

SL2-1643018122339.JPG
 Đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn đến Cột mốc 207 Cửa khẩu Chiềng Khương tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên Phòng tỉnh Sơn La.

Hai đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Hủa Phăn đã thân mật gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 không thể qua lại giữa hai bên nhưng lực lượng vũ trang hai tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai chặt chẽ biên bản thỏa thuận thường niên; phối hợp và xử lý tốt các vụ việc xảy ra liên quan tới hai bên biên giới.

Trong năm 2021, lực lượng vũ trang hai tỉnh Hủa Phăn-Lào còn làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, hiểu biết về pháp luật về biên giới, cửa khẩu; trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ngăn chặn dịch Covid-19.

SL3-1643018124113.JPG
 Những món quà nông sản do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn tự tăng gia sản xuất gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La.

Tại buổi gặp mặt đồng chí Đại tá Cà Văn Lập cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà hai đoàn đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng khẳng định việc tổ chức qua lại thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai bên trong dịp Tết cổ truyền nói riêng và các ngày lễ của hai nước nói chung được thực hiện thường xuyên trong thời gian qua là sự kế tục và biểu hiện sinh động của mong muốn, tình cảm, trách nhiệm giữa các bên.

Qua đây cũng góp phần bồi đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, trong sáng, mẫu mực, thủy chung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan đã dày công kiến tạo.

Các bên cũng bày tỏ mong muốn khi hai bên đạt miễn dịch cộng đồng đối với dịch Covid-19, điều kiện cho phép, các bên sẽ sớm đề nghị với Chính phủ hai nước mở lại các cửa khẩu nhằm sớm tổ chức các hoạt động thông thương và xuất, nhập cảnh an toàn trở lại. Đồng thời cùng phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” đã được hai Chính phủ xác định.