Lãnh đạo tỉnh Khammouan thăm và chúc Tết tại tỉnh Quảng Bình

NDO -

Chiều 25/1, đoàn đại biểu tỉnh Khammouan (Lào) do đồng chí Vansay Phongsavanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammouan dẫn đầu sang thăm, chúc tết lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Bình và ký biên bản ghi nhớ về xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khammouan.

Ký biên bản ghi nhớ về xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khammouan.
Ký biên bản ghi nhớ về xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khammouan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vansay Phongsavanh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của tỉnh Quảng Bình dành cho đoàn.

Vui mừng trước những thành tích quan trọng của tỉnh Quảng Bình trong năm 2021, năm có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Vansay Phongsavanh đã thông tin về tình hình của tỉnh Khammouan năm 2021 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư, Tỉnh trưởng Khammouan gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc mối quan hệ hai tỉnh Quảng Bình-Khammouanvà hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Tại cuộc gặp, Tỉnh trưởng Khammouan Vansay Phongsavanh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Khammouan.

Đây là một trong bảy dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào và Quảng Bình được Chính phủ Việt Nam giao làm chủ dự án phía Việt Nam, tỉnh Khammouan được Chính phủ Lào giao phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào thực hiện dự án.