Lần đầu tổ chức hội thảo khoa học về Chiến dịch Hòa Bình

NDO -

Nhằm khẳng định, làm rõ sự linh hoạt, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng ta trước những âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp ở khu vực Hòa Bình - sông Đà - Đường 6, ngày 7/12 tới, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Hòa Bình sẽ phối hợp tổ chức một hội thảo khoa học đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình.

Xe tăng Pháp bị tiêu diệt trong trận Tu Vũ (Chiến dịch Hòa Bình). (Ảnh tư liệu)
Xe tăng Pháp bị tiêu diệt trong trận Tu Vũ (Chiến dịch Hòa Bình). (Ảnh tư liệu)

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 2/12, tại Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, hội thảo có quy mô cấp Bộ Quốc phòng, chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”.

Nội dung hội thảo xoay quanh các vấn đề: bối cảnh trong nước, quốc tế, tình hình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp đánh chiếm Hòa Bình cuối năm 1951; chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành chiến dịch đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tập trung vào những diễn biến, nét nổi bật về thành công xuất sắc của Đảng trong chỉ đạo chiến lược; sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; vai trò, đóng góp của các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc; tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Hòa Bình, vận dụng và phát huy vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Lần đầu tổ chức hội thảo khoa học về Chiến dịch Hòa Bình -0
 Ban tổ chức hội thảo cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, thông tin, hội thảo được triển khai dưới hình thức trực tuyến tại đầu cầu Hòa Bình và 12 điểm cầu thuộc các Quân khu 1, 2, 4, 5, 7, 9; Quân đoàn 1, 2, 3, 4; Học viện Lục quân; Trường Sĩ quan Lục quân.  

Đến nay, ban tổ chức đã nhận được 82 bài báo cáo, tham luận và 4 ý kiến nhân chứng lịch sử tham gia hội thảo. Bên lề hội thảo, sẽ diễn ra 1 số hoạt động, như: dâng hương tại nghĩa trang Chiến dịch Hòa Bình; thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách tại TP Hòa Bình.