Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Pháp

NDO -

Ngày 19/6, ba cơ quan báo chí thường trú tại Pháp gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) tại trụ sở Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Cộng hòa Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân tặng hoa chúc mừng các phóng viên thường trú tại Pháp nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân tặng hoa chúc mừng các phóng viên thường trú tại Pháp nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tới dự lễ kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, cán bộ các cơ quan đại diện và phóng viên thuộc ba cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các phóng viên nhân ngày truyền thống kỷ niệm của ngành báo chí. Đại sứ đánh giá cao tính hiệu quả, nhạy bén, nhanh chóng, chuẩn xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí thường trú tại Pháp trong các hoạt động thông tin tuyên truyền.

“Ba cơ quan báo chí thường trú tại Cộng hòa Pháp đã tích cực đóng góp vào việc nâng tầm công tác hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại nước sở tại, cũng như tuyên truyền thông tin tới bạn bè quốc tế”, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Pháp -0
Lãnh đạo, cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên thường trú. 

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ba cơ quan báo chí thường trú tại Pháp đưa tin kịp thời, đầy đủ và hấp dẫn về các sự kiện liên quan đến Việt Nam, nhất là các chuyến thăm và làm việc của các đoàn cấp cao, quan hệ hợp tác-hữu nghị Việt Nam-Pháp cũng như cộng đồng người Việt.

Pháp là một địa bàn lớn với nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi, cũng là đối tác của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam tại UNESCO và các cơ quan đại diện khác tại Pháp đánh giá cao tính năng động và chuyên nghiệp của ba cơ quan báo chí thường trú.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng các phóng viên thường trú tại Pháp xứng đáng là những “chiến sĩ tiên phong” trên mặt trận thông tin đối ngoại, góp phần vào sự phát triển, hội nhập của đất nước và quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam