Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa

NDO -

Ngày 20/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa.

Toàn cảnh hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc”.
Toàn cảnh hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc”.

Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa”; qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của tỉnh để xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa -0
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo, gần 30 tham luận của các nhà khoa học đã tập trung phân tích về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đối với An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên; làm rõ những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại ATK Định Hóa; những đóng góp to lớn của quân dân ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa, giáo dục, y tế của các tỉnh trung du, miền núi phía bắc.

Các tham luận khẳng định, Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, là “phên dậu” trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược phương bắc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 1947 đến 1954, ATK Định Hóa là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn đặt căn cứ chỉ huy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong thời gian này, ATK Định Hóa đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, trong đó, ngày 6/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Hồ Chủ tịch đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954), quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”... Những năm tháng đó, Thủ đô kháng chiến đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ một địa bàn lý tưởng để sống, làm việc và lãnh đạo toàn dân trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến.

Hội thảo là hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử-cách mạng của quê hương Thái Nguyên, khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh to lớn của tỉnh để quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 191 điểm cầu cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu dự Hội thảo đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và động thổ cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa -0
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt “ATK - Nhớ mãi tên Người”. 

Tối 20/5, tại khu vực sân lễ hội Đèo De, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “ATK - Nhớ mãi tên Người”.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa.

Trong diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Thái Nguyên đóng vai trò vừa là “phên dậu” ngăn quân giặc từ phương bắc tràn xuống cướp, phá miền đồng bằng, vừa là điểm xuất phát để quân và dân ta triển khai lực lượng chống quân giặc xâm lược ở miền biên giới.

Trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, trở thành thủ đô kháng chiến. Từ ATK Định Hóa, Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, ngày 6/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị, quyết định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là một chiến dịch mang tầm chiến lược, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam. Cũng tại ATK, tháng 10 năm 1947, Bác Hồ đã viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, một tác phẩm mà trong công cuộc đổi mới hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt có thời lượng 60 phút với sự tham gia của trên 100 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các đoàn nghệ thuật, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chương trình gồm 8 cảnh với nội dung: Ca ngợi Đảng, quê hương đất nước và con người Thái Nguyên; thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và tỉnh Thái Nguyên từ khi có Đảng, có Bác dẫn đường;… Nhiều tiết mục hát múa, hoạt cảnh được tổ chức dàn dựng công phu, hoành tráng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “ATK - Nhớ mãi tên Người” -0
 Tỉnh Thái Nguyên trao tặng 75 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Định Hóa.

Đây là nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2022). Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 75 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Định Hóa với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh